Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi."
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1061
Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mới không nên chỉ là cộng gộp nguồn vốn, sắp xếp lại tên gọi, mà phải tạo thay đổi thực chất trong quản trị, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.
Không gian mạng đang trở thành chiến tuyến mới trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người. Thực tiễn đấu tranh cho thấy, sự chuyển dịch nhanh chóng của các đường dây tội phạm cùng những kịch bản lừa đảo trực tuyến tinh vi đã biến không gian mạng trở thành môi trường cưỡng bức lao động, bóc lột kiểu mới.
Năm 2026, Việt Nam có 5 đại diện được lựa chọn tham gia Giải thưởng Best Tourism Villages của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), gồm Làng Lò (Đắk Lắk), Làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn). Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào cuối năm nay.
Ngày 12-8, HĐND phường Chi Lăng, tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết điều chỉnh hơn 622 triệu đồng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kéo dài thời gian giải ngân đến hết ngày 31-12-2026.
Ngày 10/8, HĐND xã Cô Tô (An Giang) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.
Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về giải pháp thống nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 thành một chương trình tổng thể, nhằm giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng quyền chủ động cho địa phương.
HĐND xã Cô Tô (tỉnh An Giang) khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua danh mục 6 công trình với tổng kinh phí hơn 5,95 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hoàn trả ngân sách kéo dài, ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày 24/7, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND xã Ô Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó quyết nghị phân bổ gần 10 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn 2,53%, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục tôn giáo và tăng tốc "Chiến dịch 90 ngày chuyển đổi số" là những kết quả nổi bật được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thông tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.
HĐND xã Tri Tôn (An Giang) thống nhất điều chỉnh, bổ sung gần 88 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Một cột mốc có thể xác định ranh giới lãnh thổ. Nhưng để giữ vững biên cương cần một nền móng lớn hơn, đó là lòng dân. Nền móng ấy được bồi đắp từ sự chăm lo cuộc sống người dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Khi lòng dân đã thành thế trận, mỗi người dân nơi biên cương đều trở thành một “cột mốc sống”, góp phần gìn giữ từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.